Thúc đẩy gắn kết trong đào tạo và nghiên cứu công nghệ cao, công nghệ chiến lược
Ngày 25-8, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia thông qua Chương trình Aus4Skills cùng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Diễn đàn Hợp tác đại học - doanh nghiệp với chủ đề: “Hợp tác 3 nhà trong đào tạo và nghiên cứu phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược”.
Đến dự có Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn; đại diện các bộ, ngành (GD-ĐT, Khoa học và Công nghệ, Tài chính); gần 120 đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược như: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Hòa Phát, Thaco, Navigos Group, CT Group, Mitsubishi Electric, Lọc hóa dầu Bình Sơn, Panasonic…; cùng lãnh đạo 50 cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp có thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực này.
Sự kiện được đánh giá có ý nghĩa thời sự, nhằm tạo cầu nối gắn kết, thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp, trong bối cảnh đất nước cần đột phá để phát triển nhanh và bền vững dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Đảng, Quốc hội và Chính phủ luôn quan tâm đặc biệt đến việc thúc đẩy sự liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo ông, Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp không thể hoạt động đơn lẻ mà phải đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết các “bài toán lớn” của nền kinh tế, tạo ra những đột phá trong các lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ chiến lược.
Cụ thể: Nhà nước có vai trò định hướng, kiến tạo thể chế và chính sách; Nhà trường giữ sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu và phát triển tri thức; Nhà doanh nghiệp đảm nhận việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ và tạo ra sản phẩm, giá trị kinh tế.
Thứ trưởng khẳng định, việc đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước hay Bộ GD-ĐT, mà là trách nhiệm xã hội chung của các trường đại học và doanh nghiệp.
Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, các trường đại học không chỉ đào tạo mà cần trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, hạt nhân trí tuệ, nơi sản sinh ý tưởng và giải pháp tiên phong. Các trường phải chủ động hợp tác với doanh nghiệp, lắng nghe nhu cầu thị trường và các ngành công nghiệp để đào tạo sát thực tiễn.
Với doanh nghiệp, hợp tác với nhà trường vừa là trách nhiệm xã hội, vừa là chiến lược đầu tư thông minh. Doanh nghiệp cần tận dụng nguồn lực trí tuệ từ các trường đại học để giải quyết thách thức nội tại, phát triển sản phẩm công nghệ tiên tiến, nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu.
Thứ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng một hệ sinh thái hợp tác bền vững, trong đó đại học và doanh nghiệp gắn kết như hai bộ phận hữu cơ, mang lại nhiều lợi ích: Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, đáp ứng đúng nhu cầu thị trường; Cung cấp nguồn nhân lực sáng tạo, thích ứng nhanh, làm chủ công nghệ mới; Giúp doanh nghiệp tận dụng nguồn lực khoa học - công nghệ để tạo ra sản phẩm, dịch vụ tiên tiến, gia tăng lợi thế cạnh tranh.
Để hiện thực hóa mục tiêu, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT, cùng toàn thể các trường đại học và các doanh nghiệp rà soát, đánh giá các chương trình hợp tác hiện có, phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế; Xây dựng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho đồng nghiên cứu, đồng sản xuất, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; Tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo trường và doanh nghiệp để hình thành dự án hợp tác chiến lược, dài hạn; Phát huy vai trò dẫn dắt của các trường đại học trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ; Thiết lập chỉ số đánh giá hiệu quả hợp tác, bảo đảm tính thực chất và bền vững.
“Với sự nỗ lực chung, tinh thần cầu thị và ý chí đổi mới, Diễn đàn hợp tác đại học – doanh nghiệp năm nay sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, hiệu quả và bền vững hơn nữa giữa Nhà nước, Nhà trường và Nhà doanh nghiệp, góp phần đưa giáo dục và khoa học công nghệ Việt Nam lên tầm cao mới, phục vụ sự phát triển đất nước”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐHĐN khẳng định, Diễn đàn là cầu nối quan trọng, thể hiện trách nhiệm chung của “tam giác vàng” Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Đồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW trong bộ tứ nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị chính là “chìa khóa vàng”, mở ra cơ hội để các trường đại học và doanh nghiệp cùng nỗ lực, quyết tâm tạo đột phá trong phát triển đất nước ở kỷ nguyên mới.
Là đại học vùng, trọng điểm quốc gia, đa ngành, đa lĩnh vực và trung tâm đào tạo – nghiên cứu lớn của cả nước, ĐHĐN có truyền thống hơn 30 năm xây dựng, phát triển, kế thừa bề dày 50 năm của các trường thành viên, đặc biệt nổi bật ở lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ với nòng cốt là Trường ĐH Bách khoa từ năm 1975. Những năm qua, ĐHĐN đã tiên phong mở nhiều ngành đào tạo mới như Vi mạch bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ tài chính, Xây dựng đường sắt tốc độ cao, Công nghệ sinh học, Vật liệu mới và năng lượng tái tạo… nhằm đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển đất nước.
Theo Giám đốc ĐHĐN, nhà trường xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: tạo đột phá về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57; nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển sinh – được xem là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có ý nghĩa sống còn trong bối cảnh cạnh tranh và yêu cầu phát triển; đồng thời quan tâm toàn diện đến sinh viên, lấy người học làm trung tâm, ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào, để ĐHĐN thực sự trở thành nơi “ươm mầm tài năng”.
Để thực hiện thành công các nhiệm vụ này, ĐHĐN đề ra 5 định hướng lớn: tăng cường gắn kết với trường THPT trong giáo dục STEM và ngoại ngữ để nâng cao chất lượng đầu vào; đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu chung; chú trọng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để tham gia nghiên cứu, phản biện, tư vấn chính sách, qua đó đưa đại học gần hơn với đời sống xã hội; và đổi mới quản trị đại học gắn với chuyển đổi số, hướng tới phục vụ xã hội và người học.
Tại các phiên chuyên đề, 25 tham luận được trình bày, tập trung vào hai chủ đề: hợp tác đại học - doanh nghiệp trong nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao; và xây dựng văn hóa hợp tác, khẳng định trách nhiệm xã hội của đại học và doanh nghiệp.
Điểm nhấn của Diễn đàn là lễ ký kết 21 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các trường đại học và doanh nghiệp, tập trung vào những lĩnh vực chiến lược, ưu tiên như: trí tuệ nhân tạo, blockchain, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ lượng tử, mạng 5G/6G, robot và tự động hóa, chip bán dẫn, năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghệ hàng không – vũ trụ, công nghệ đất hiếm – đại dương – lòng đất, an ninh mạng…
Đặc biệt, ĐHĐN đã ký kết hợp tác với Tập đoàn CT Group và Tập đoàn Navigos Group, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của đất nước.
THANH HOA